Tranh bá Bách Linh Trì có thể nói là không có quy tắc gì, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Cũng bởi vì như vậy nên sau khi đoán được Tiêu Trần có khả năng sẽ liên thủ với Dương Thánh Tông thì Hàn Mãng cũng vẫn không có nhiều lo lắng như trước, bởi vì đây không phải là thi đấu lôi đài, có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng. Hơn nữa hiện giờ người dẫn đội của Dương Thánh Tông lại là Viêm Hùng nổi danh mãng phu kia.
Dùng lời của Hàn Mãng mà nói, Viêm Hùng chính là một người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, nếu đấu một một thì có lẽ Hàn Mãng sẽ kiêng kị ba phần, nhưng trong trận chiến tranh bá Bách Linh Trì này, Hàn Mãng nắm chắc tuyệt đối lừa bịp được Viêm Hùng.
Nói kỹ càng kế hoạch với bọn người Vân Loan một lần, lại dùng hơn một canh giờ để giảng giải, sau khi nghe xong kế hoạch của Hàn Mãng, sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút cổ quái.
Đối với kế hoạch của Hàn Mãng, trong nội tâm của tất cả mọi người chỉ có một cái đánh giá, đó chính là nham hiểm, quả thực là quá mức nham hiểm mà.
"Hàn Mãng, ngươi làm như vậy có thể sẽ chọc giận Dương Thánh Tông hay không?" Vân Loan lộ ra vẻ mặt lo lắng hỏi.
Nghe được lời này của Vân Loan, Hàn Mãng thản nhiên nói: "Đối với Bách Linh Trì thì phải tranh giành bằng bản lĩnh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào có là cái gì? Vân Loan ngươi nên nhớ, ngươi đường đường là Thánh Nữ của m Thánh Tông, chẳng lẽ còn phải e ngại một cái Viêm Hùng và Dương Thánh Tông sao?"
Tất cả mọi người đều cảm thấy kế hoạch này có chút nham hiểm nhưng Hàn Mãng lại không phật lòng chút nào. Thậm chí có thể nói, nếu muốn chiến thắng thì chỉ có thể dùng phương pháp này. Dù sao nếu chính diện liều mạng thì phần thắng của đám người Hàn Mãng thật sự quá nhỏ.
Nghe được lời này của Hàn Mãng, Vân Loan trầm ngâm trong chốc lát rồi cắn răng gật đầu đáp: "Tốt, xử lý theo như ngươi nói, trước giải quyết xong tên mãng phu Viêm Hùng kia đã."
Vân Loan đã gật đầu đáp ứng, những người khác tất nhiên cũng không còn ý kiến gì nữa.
Đã biết được kế hoạch tiếp theo, đám người Hàn Mãng lập tức tách ra đi về phía Dương Thánh Tông.
Trong quá trình tiến hành, Hàn Mãng luôn kề vai sát cánh đi cùng với Chuẩn Thánh Nữ của Thiên Thánh Tông. Không sai, Chuẩn Thánh Nữ hiện tại của Thiên Thánh Tông chính là một nữ tử tên là Yến Từ.
Một đường luôn kề vai sát cánh đi tới, Hàn Mãng thản nhiên nói với Yến Từ: "Yến Từ, ngươi còn có một nhiệm vụ. Hiện giờ ngươi cuối cùng đã xuất hiện, vậy tốt nhất nên thừa cơ giải quyết hết với Triệu Hoà Phong kia đi."
Hàn Mãng thản nhiên nói, Yến Từ nghe vậy vốn dĩ có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã có chút bất đắc dĩ nói: "Thánh Tử, ý ngươi là muốn ta đánh lén Triệu Hoà Phong kia sao?"
Ý trong lời nói của Yến Từ là dùng thủ đoạn để đánh lén Triệu Hoà Phong kia làm cho người có chút khinh thường. Mặc dù không nói rõ nhưng sao Hàn Mãng có thể không nghe ra là Yến Từ không muốn dùng thủ đoạn người không biết kia đi đánh lén Triệu Hoà Phong cho được.
Biết rõ ý của Yến Từ nhưng vẻ mặt của Hàn Mãng không có gì gọi là sinh khí, chỉ cười nhạt nói: "Yến Từ, có một số thời điểm làm việc không thể câu nệ tiểu tiết. Thực lực hiện giờ của chúng ta vốn đã không bằng đối phương, ngươi có biết hay không nếu lần này có thể bắt được Triệu Hòa Phong về một chỗ thì sự tình sau đó sẽ đơn giản rất nhiều?"
"Nhưng mà Thánh Tử, ta…" Nghe thấy lời này, Yến Từ không muốn làm như vậy cho lắm, nếu chuyện đánh lén như vậy bị truyền đi thì sẽ rất khó nói.
Yến Từ có chút mâu thuẫn khi đối mặt với mệnh lệnh của Hàn Mãng. Nói đến đây, sắc mặt của Hàn Mãng cũng từ từ lạnh xuống nói: "Thế nào, ngươi muốn làm trái lại mệnh lệnh của ta?"
Yến Từ thấy sắc mặt của Hàn Mãng đã lạnh xuống, ngữ khí cũng trở nên bất thiện thì vội vàng hành lễ nói: "Không dám, cẩn tuân theo mệnh lệnh của Thánh Tử."
"Vậy là được rồi. Nhớ kỹ, không được ra tay trước, nhất định phải đợi đến sau khi Triệu Hoà Phong hợp lại với Chuẩn Thánh Nữ của m Thánh Tông thì mới được ra tay, cần phải làm được một kích tất trúng." Hàn Mãng nói.
Vừa nói, đám người Hàn Mãng đã đi tới khu vực của Dương Thánh Tông. Cùng lúc đó, đám người Tiêu Trần ở một bên khác cũng chạy về phía m Thánh Tông.
Trong một mảnh rừng rậm, Hàn Mãng đã dẫn người phục kích nơi đây chỉ để đợi đám người Tiêu Trần tự chui đầu vào rọ.
Không qua bao lâu thì có một gac đệ tử thân truyền của m Thánh Tông truyền tin tức về, nói đám người Tiêu Trần đã đến. Hơn nữa còn có cả đám người của Dương Thánh Tông cũng ở đây, xem ra bọn hắn đã thật sự liên thủ.
Đã đến! Lãnh ý trong mắt của Hàn Mãng đối với cái này càng lớn. Nhẹ gật đầu với Vân Loan, mọi người lập tức chia ra tứ phía cùng đợi đám người Tiêu Trần mang tới.
Vẫn chưa biết Hàn Mãng mang người phục kích ở nơi đây, đám người Tiêu Trần vẫn như trước không nhanh không chậm đi về phía trước. So sánh với một đoàn người của Hàn Mãng thì đám người Tiêu Trần lại lộ ra có chút rời rạc.
Dù sao cũng là người của hai đại tông môn liên thủ hành động, hơn nữa người của Dương Thánh Tông chắc chắn sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Trần.
Một đường tiến về phía trước luôn luôn bình an vô sự không có dấu hiệu gì khác thường khiến người ta không kịp vội vàng chuẩn bị. Ngay lúc đám người Tiêu Trần vừa tiến vào bên trong, một tờ kim phù mãnh liệt bắn ra từ bên trong rừng rậm như thiểm điện lao về phía Thanh Đế.
Thanh Đế phát hiện ra cái phù triện này đã phản ứng đầu tiên nhưng vẫn chậm một bước, cái phù triện đã trực tiếp nổ tung, lập tức tạo thành một cái lồng giam màu vàng.
Lồng giam hiện lên kim sắc quang mang mãnh liệt gắt gao khóa chặt Thanh Đế. Sắc mặt của Thanh Đế bị giam ở trong lồng giam màu vàng trầm xuống: "Kim Lao Thánh Phù."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!