Dường như tên đệ tử thân truyền của Dương Thánh Tông cũng không muốn nhiều thời, bởi vì lúc này trận chiến giữa Tiêu Trần và Triệu Hòa Phong đã càng lúc càng nghiêm trọng, đã đến giai đoạn ác liệt.
Thật ra thì danh tiếng của Tiêu Trần ở tam đại Thánh Tông cũng không nhỏ, dù sao Tiêu Trần cũng là Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông, mỗi khi có Chuẩn Thánh Tông mới ra đời, đương nhiên tứ đại Thánh Tông cũng sẽ vô cùng chú ý.
Thế nhưng, bên trong Dương Thánh Tông, dường như lời đồn đãi liên quan tới Tiêu Trần đều không tốt.
Có người nói Tiêu Trần chính là Chuẩn Thánh Tử yếu nhất của tứ đại Thánh Tông từ trước tới giờ, cũng có người nói Tiêu Trần chính là Chuẩn Thánh Tử có tiếng mà không có miếng, thậm chí còn nói Tiêu Trần có thể trở thành Chuẩn Thánh Tử là bởi vì được mọi người ở Cổ Thánh Tông nhường.
Tóm lại, tin đồn trong Dương Thánh Tông đều cảm thấy Tiêu Trần có chức Chuẩn Thánh Tử rỗng, thế nhưng lại không có thực lực của Chuẩn Thánh Tử, có thể nói chỉ là một con cọp giấy.
Chính bởi vì lời đồn đã như thế, thế nên có rất nhiều đệ tử ở Dương Thánh Tông cũng không xem Tiêu Trần là Chuẩn Thánh Tử, đương nhiên không chỉ có Dương Thánh Tông mà hai đại Thánh Tông còn là cũng cho là thế.
Thế nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, lúc này thấy Tiêu Trần có thể chiến đấu với Triệu Hòa Phong bất phân thắng bại như thế, hiển nhiên tên đệ tử Dương Thánh Tông này cũng khiếp sợ không thôi.
Đã có thể bất phân thắng bại với Triệu Hòa Phong, vậy còn có thể nói Tiêu Trần là hữu danh vô thực sao?
Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, ngay sau đó hai người chiến đấu kịch liệt lên đến mấy trăm chiêu. Tới lúc này, Tiêu Trần vẫn không rời vào thế yếu, hơn nữa Triệ Hòa Phong cũng không chiếm được chút lợi ích nào.
Không nhịn được hít một hơi thật sâu, tên đệ tử thân truyền của Dương Thánh Tông bỗng nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm: "Xem ra đúng là lời đồn hại chết người, có thể trở thành Chuẩn Thánh Tử quả thật đúng như Triệu Hòa Phong nói, không phải là người đơn giản, không thể suy đoán theo lẽ thường được."
Hoàn toàn bị Tiêu Trần làm cho kinh hãi, những lời đồn kia cũng không đánh tự thua, đồng thời tên đệ tử thân truyền của Dương Thánh Tông cũng không khỏi nghĩ tới một câu mà Triệu Hòa Phong đã từng nói.
Ban đầu, khi Tiêu Trần vừa mới trở thành Chuẩn Thánh Tử thứ năm của Cổ Thánh Tông, tin tức đã được truyền ra, đông đảo đệ tử bên trong Dương Thánh Tông bắt đầu đồn rằng Tiêu Trần không xứng trở thành Chuẩn Thánh Tử. Thế nhưng khi đó, đối mặt với những lời đồn đãi này, Triệu Hòa Phong chỉ nhàn nhạt nói một câu.
"Đường tưởng rằng mọi người ở Cổ Thánh Tông đều là kẻ ngốc, vị trí Chuẩn Thánh Tử không thể có sự mờ ám tồn tại. Nếu Tiêu Trần kia có thể trở thành Chuẩn Thánh Tử, thế thì hắn chắc chắn có chỗ hơn người. Ít nhất đối với những đệ tử thân truyền như các ngươi mà nói, vậy thì là sự tồn tại cao không thể với tới."
Đây là đánh giá duy nhất của Triệu Hòa Phong dành cho Tiêu Trần, ban đầu khi nghe lời này, tên đệ tử thân truyền này hoàn toàn không để tâm, thế nhưng bây giờ xem ra, Triệu Hòa Phong nói hoàn toàn chính xác.
Người có thể trở thành Chuẩn Thánh Tử, quả nhiên không phải đơn giản. Hơn nữa đối với một đệ tử thân truyền như hắn ta, đúng thật Tiêu Trân cũng là sự tồn tại cao không thể với tới.
Không chỉ có tên đệ tử thân truyền này kinh hãi, ở một bên khác, La Đại Vi, Đinh Đào, Giang Hoa và bao gồm cả Tần Thủy Nhu, vẻ mặt của bốn người bọn họ cũng trần đầy sợ hãi.
Trong đó, Đinh Đào vốn là đệ tử Đệ Nhất Thánh Cung Hình Phạt Đường, nhìn thấy chiến lực của Tiêu Trần mạnh như thế, trong lòng hắn ta cũng cảm thấy kích động, còn nhìn lại La Đại Vi và Giang Hoa, lúc này sắc mặt hai người trở nên vô cùng phức tạp.
Lúc đầu hai người còn tưởng rằng Tiêu Trần là hào nhoáng bên ngoài, Đỗ Nghĩa sư huynh có thể bóp chết hắn bất cứ lúc nào. Thế nhưng bây giờ, hai người tận mắt nhìn thấy trận đại chiến này, với thực lực Tiêu Trần bày ra hiện giờ, nếu thật sự muốn chiến, e rằng người thua là Đỗ Nghĩa sư huynh. Ít nhất Đỗ Nghĩa không thể phân cao thấp khi chiến với Triệu Hòa Phong.
Đối mặt với việc này, trong mắt đối phương, có thể thấy chỉ toàn là khiếp sợ, bất an và không tưởng tượng nổi. Giang Hoa không dám tin, nhẹ giọng nói.
"Không thể nào, sao thực lực của tên Tiêu Trần này có thể mạnh như thế?"
Lúc đầu còn tưởng rằng là người có thể tiện tay bóp chết, ai ngờ hắn lại che giấu thực lực, người ta hoàn toàn không phải con kiến hôi mà là một con mãnh thú có thể cắn người bất cứ lúc nào. Buồn cười là Đỗ Nghĩa không chỉ nói một lần, một khi có cơ hội, lập tức trấn áp Tiêu Trần, để hắn biết không có thực lực thì cho dù có trở thành Chuẩn Thánh Tử cũng chỉ là hư danh mà thôi.
Buồn cười, thật là buồn cười, đến lúc đó ai trấn áp ai, e rằng còn chưa biết được.
Giang Hoa vô cùng khiếp sợ, còn La Đại Vi lúc này cũng mờ mịt tự nhủ: "Xem ra tất cả chúng ta đều xem thường Tiêu Trần."
Không hẹn mà gặp, trong lòng La Đại Vi và Giang Hoa đều nghĩ tới một câu nói được lâu truyên rất lâu đời.
"Thực lực của Thánh Tử và Chuẩn Thanh Tử, ngươi vĩnh viễn không nên dùng mắt mình để cân nhắc, bởi vì ngươi căn bản không hiểu đó là thế giới gì."
Tiêu Trần cũng không ngờ, trận chiến cùng với Triệu Hoà Phong này lại tạo thành sự khiếp sợ lớn như thế với những đệ tử xung quanh, nhất là La Đại Vi và Giang Hoa, dường như trận chiến này đã hoàn toàn đánh tan tín niệm trong lòng hai người bọn hắn.
Vốn cho rằng có thể nắm chắc phần thắng, bây giờ lại bị đánh rơi từ đám mấy xuống đáy cốc, Đỗ Nghĩa hoàn toàn không phải đối thủ của Tiêu Trần, trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến.
Cũng trong sự khiếp sợ của mọi người ở đây, hai người trong cuộc chiến đấu kịch liệt, Triệu Hòa Phong bị một kiếm của Tiêu Trần đẩy lui, sau đó giữa mọi người, mũi kiếm của Tiêu Trần đặt ở cổ họng của Triệu Hòa Phong. Nếu tiến thêm một chút nữa là có thể đâm thủng cổ họng Tiêu Trần.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!